Cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev bác tin đã qua đời

Gorbachev lên tiếng bác bỏ tin đồn về rằng ông đã qua đời sau khi các hacker loan tin giả trên tài khoản Twitter của RIA Novosti.
Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev đã buộc phải lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng ông đã qua đời sau khi các hacker loan tin giả này trên tài khoản Twitter của hãng RIA Novosti.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev bác tin đã qua đời ảnh 1

"Tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh"  - Gorbachev đã nói hôm thứ Tư trên trang web của tờ Novaya Gazeta và cho biết thêm rằng những kẻ muốn mình chết đang "hy vọng vô ích". Phản ứng của ông được đưa ra sau khi hai tài khoản Twitter của hãng tin RIA Novosti đăng tin về cái chết của ông, vị Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên bang Xô viết. RIA Novosti nói rằng các tài khoản Twitter của trung tâm báo chí và dịch vụ tin tiếng Đức thuộc hãng tin này đã bị hacker tấn công và các tin giả chỉ được đăng lên trong có 5 phút trước khi bị gỡ bỏ. Tin giả sau đó đã xuất hiện trong một bức ảnh chụp màn hình của tờ Kommersant, có nội dung rất khó tin, nói rằng "Mikhail Gorbachev đã chết tại quán cà phê Shoko ở Yekaterinburg." Tin giả cho biết Gorbachev qua đời khi đang nói chuyện với chính trị gia Yevgeny Roizman, người đang chạy đua vào ghế thị trưởng của thành phố Yekaterinburg nằm ở Siberia. RIA Novosti cho biết hãng tin sẽ đề nghị cơ quan an ninh FSB và các công tố viên điều tra vụ tấn công của các hacker. Gorbachev nói trong thông báo trên trang web của tờ Novaya Gazeta, trong đó ông đồng sở hữu, rằng các hacker có thể đang thực hiện lệnh của ai đó. Ông cũng đã yêu cầu tờ báo điều tra xem ai đã phát tán tin đồn về cái chết của mình. Gorbachev, 82 tuổi, đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và hồi tháng Sáu, phát ngôn viên cho biết ông phải nhập viện để điều trị tiểu đường./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục