Cựu lãnh đạo người Serbia ở Bosnia-Herzegovina kháng cáo

Cựu lãnh đạo người Serbia ở Bosnia-Herzegovina, ông Radovan Karadzic, đệ đơn kháng cáo chống lại bản án 40 năm tù giam về tội diệt chủng, cho rằng các thẩm phán LHQ xét xử ông vì lý do chính trị.
Cựu lãnh đạo người Serbia ở Bosnia-Herzegovina kháng cáo ảnh 1Tòa án ICTY kết án cựu thủ lĩnh người Serbia tại Bosnia Radovan Karadzic 40 năm tù giam. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu lãnh đạo người Serbia ở Bosnia-Herzegovina, ông Radovan Karadzic, ngày 22/7 đã đệ đơn kháng cáo chống lại bản án 40 năm tù giam về tội diệt chủng mà ông phải nhận, đồng thời cho rằng các thẩm phán Liên hợp quốc đã đưa ông ra xét xử vì lý do chính trị.

Luật sư của ông Karadzic, ông Peter Robinson, khẳng định thân chủ của ông đã bị đưa ra xét xử vì lý do chính trị nhằm bôi nhọ ông và cộng đồng Serbia ở Bosnia-Herzegovina.

Một tòa án quốc tế ngày 24/3 vừa qua đã tuyên phạt 40 năm tù đối với ông Karadzic, 71 tuổi, vì tội diệt chủng khiến hàng nghìn người chết trong giai đoạn 1992-1995.

Những tội danh của ông Karadzic đều xảy ra trong giai đoạn 3 năm nội chiến ở Bosnia-Herzegovina (1992-1995) khiến hơn 100.000 người thiệt mạng.

Đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất ở châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ông Karadzic là lãnh đạo người Serbia cao cấp nhất tại Bosnia-Herzegovina bị kết án tại một tòa án quốc tế. Ông luôn khẳng định bản thân vô tội, biện hộ rằng mọi hành động của ông trong thời chiến đều nhằm bảo vệ người Serbia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục