Cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Ngày 26/1, một ngư dân Quảng Trị trong tình trạng sức khỏe nguy kịch đã được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời từ một tàu cá trên biển.
Theo Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam, hồi 12 giờ 30 phút ngày 26/1, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa tiếp nhận thông tin trực tiếp từ tàu cá QB 91125 TS do ông Nguyễn Trọng Hiếu, ở huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm chủ cho biết, một ngư dân trên tàu đang tình trạng nguy kịch.

Ngư dân này là anh Phạm Ngọc Thành, 32 tuổi, bị tời rơi vào mặt, máu ra nhiều và khó thở.

Tàu cá trên yêu cầu được trợ giúp cứu người bị nạn khi tàu ở vị trí có tọa độ 17-17N 108-50E, cách Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị khoảng 80 hải lý về phía Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống đài đã báo cáo ngay tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn chuyên trách và các đồn biên phòng thuộc khu vực Nghi Sơn, Cồn Cỏ, nơi gần vị trí tàu có ngư dân bị nạn, đồng thời hệ thống cũng nối máy cho tàu làm việc trực tiếp với khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn tiến hành sơ, cấp cứu tại chỗ cho ngư dân bị nạn.

Sau khi nhận được thông tin từ hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đã phối hợp điều động tàu SAR 274 ra cứu ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu.

Mặt khác, hệ thống đài tiếp tục giữ thông tin liên lạc thông suốt trên tần số 7903 kHz để điều phối thông tin, chỉ dẫn cho tàu cá chạy về phía bờ và cập nhật các thông tin cho tàu SAR 274 để sớm đưa được ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu.

Lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận tàu có ngư dân bị nạn và sau đó bệnh nhân đã được chuyển sang tàu SAR 274 để chăm sóc, cấp cứu.

Đến 21 giờ, tàu SAR 274 đã cập cảng Đà Nẵng và bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm cấp cứu y tế 115, thành phố Đà Nẵng để điều trị.

Do được sơ cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục