Cứu nạn thành công 11 ngư dân và tàu cá trôi dạt trên biển

Tàu Cảnh sát biển 6007, Hải đội 301 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 11 ngư dân bị nạn cùng tàu cá BĐ 99047 TS về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.
Cứu nạn thành công 11 ngư dân và tàu cá trôi dạt trên biển ảnh 1(Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN)

Chiều 21/11, tàu Cảnh sát biển 6007, Hải đội 301 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 11 ngư dân bị nạn cùng tàu cá BĐ 99047 TS về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.

Trước đó, ngày 16/11, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Đông-Đông bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, 96 hải lý, tàu cá BĐ 99047 TS của ông Nguyễn Công Đông ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định bị hỏng máy.

Dù các ngư dân đã nỗ lực nhưng không khắc phục được, tàu cá BĐ 99047 TS trôi dạt tự do trên biển trong điều kiện sóng gió đe dọa an toàn của tàu và tính mạng ngư dân.

Đến khoảng 19 giờ ngày 19/11, tàu cá BĐ 99047 TS đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu Cảnh sát biển 6007 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động ra vị trí tìm kiếm tàu bị nạn.

Đến 12 giờ ngày 20/11, tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu bị nạn, cán bộ, chiến sĩ tàu 6007 đã khẩn trương, nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, tổ chức làm dây lai kéo. Sau đó, tổ quân y, tổ sửa chữa cơ động sang tàu cá BĐ 99047 TS hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố, tổ chức thăm, khám sức khỏe và cấp thuốc, lương thực, thực phẩm cho tàu.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21/11, toàn bộ ngư dân cùng tàu cá BĐ 99047 TS đã được đưa về bờ an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục