Cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên tàu hỏng máy gần Hoàng Sa

Tàu SAR 412 đã đưa 11 thuyền viên bị nạn trên tàu KH 96977 TS, bị hỏng máy gần trung tâm quần đảo Hoàng Sa, về bờ an toàn.
Cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên tàu hỏng máy gần Hoàng Sa ảnh 1Một thuyền viên sức khỏe còn yếu được lực lượng cứu nạn tàu SAR 412 đưa lên bờ. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết lúc 17 giờ 30 phút ngày 23/10, tàu SAR 412 đã đưa 11 thuyền viên bị nạn trên tàu KH 96977 TS về bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 20/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) nhận được thông tin từ tàu KH 96977 TS, do ông Phan Thành Kim trú tại xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề tàu bị hỏng máy (gần trung tâm quần đảo Hoàng Sa) không khắc phục được và trên tàu có 11 thuyền viên, nước ngọt, lương thực phẩm còn rất ít.

Đến 19 giờ 29 phút ngày 21/10, tàu KH 96977 TS vẫn không khắc phục được, lương thực, nước ngọt đã cạn kiệt.

Trước tình hình nguy cấp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên và khẩn trương điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn.

Tàu SAR 412 rời bến lúc 22 giờ 5 phút ngày 21/10 để cứu nạn các thuyền viên trên tàu KH 96977 TS.

Trong hành trình tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cùng Cục Kiểm ngư, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các cơ quan chức năng của Trung Quốc phối hợp trao đổi. Lực lượng hàng hải Việt Nam đã tiếp cận với tàu KH 96977 TS vào 14 giờ ngày 22/10 và đưa 11 thuyền viên về bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục