Cứu nạn thành công sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển

Tàu cá NĐ 92666 TS bị hỏng hộp số, thả trôi từ 18 giờ ngày 26/2 trên vùng đánh bắt cá chung khu vực Vịnh Bắc Bộ, trên tàu có sáu thuyền viên.
Cứu nạn thành công sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Chiều 29/2, tại Cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn và lai dắt thành công tàu cá NĐ 92666 TS cùng sáu thuyền viên do ông Nguyễn Văn Đoan (40 tuổi, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng gặp nạn trên biển ngày 26/2 vào bờ an toàn, bàn giao cho địa phương.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, hồi 14 giờ 30 phút ngày 28/2 Trung tâm nhận được thông tin tàu cá NĐ 92666 TS bị nạn trên vùng đánh bắt cá chung khu vực Vịnh Bắc Bộ (cách Hòn Dấu 90 hải lý về phía Đông Nam, cách cửa Ba Lạt, Thái Bình 77 hải lý về phía Đông Nam) trên đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc (đường biên giới trên biển).

Tàu bị hỏng hộp số, thả trôi từ 18 giờ ngày 26/2, trên tàu có sáu thuyền viên gồm Nguyễn Văn Đoan, Lại Văn Cương, Nguyễn Văn Hinh, Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Toàn, tất cả đều ở làng chài xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Sau khi gặp sự cố, toàn bộ thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục nhưng đều bất lực trong khi gần khu vực bị nạn không có bất kỳ tàu thuyền nào hoạt động.

Dưới điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi, có gió mùa Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 9, biển động dữ dội, tính mạng của các thuyền viên bị đe dọa. Thuyền trưởng tàu cá yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR411 (thuộc Trung tâm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 1) xuất phát từ Hải Phòng đi cứu nạn.

Lúc 3 giờ sáng 29/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận tàu cá bị nạn, tiến hành hỗ trợ tàu, chăm sóc y tế, sức khỏe cho thuyền viên và khẩn trương đưa sáu thuyền viên và tàu NĐ 92666 TS về bờ.

Đúng 17 giờ chiều 29/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa sáu thuyền viên về cảng cá Ninh Cơ, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định an toàn.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, ông Nguyễn Văn Đoan, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu gặp nạn xúc động khi gặp lại người thân. Ông Đoan cho biết trước khi ra khơi vào ngày 21/2, tàu đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm nhưng tàu bất ngờ bị hỏng trên biển khiến các thuyền viên có dấu hiệu xuống sức, hoảng loạn. Nhận được tín hiệu và sự cứu hộ kịp thời, anh em trên tàu đã vững tin giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trước sóng to, gió lớn.

Tại lễ bàn giao tàu gặp nạn về gia đình, địa phương, đại diện Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam đã tặng quà, thăm hỏi, động viên người bị nạn; đồng thời biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam Vũ Việt Hùng khẳng định trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn luôn sát cánh bên bà con ngư dân trên biển, vì mục tiêu bảo đảm an toàn sinh mạng ngư dân, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, khai thác nguồn lợi biển cả, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn, hỗ trợ được 104 người bị nạn qua đó giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do tai nạn, sự cố, thiên tai trên biển gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục