Cựu nghị sỹ Australia trả lại tiền tài trợ chiến dịch bầu cử

Cựu nghị sỹ đảng Tự do thuộc bang New South Wales Tim Owen đã hoàn trả 50.000 đôla Australia tiền tài trợ mà Ủy ban bầu cử bang này cho là bất hợp pháp.
Cựu nghị sỹ Australia trả lại tiền tài trợ chiến dịch bầu cử ảnh 1Cựu nghị sỹ Tim Owen. (Nguồn: AAP)

Ngày 9/1, cựu nghị sỹ đảng Tự do thuộc bang New South Wales (NSW) Tim Owen đã hoàn trả 50.000 đôla Australia (khoảng 37.000 USD) tiền tài trợ mà Ủy ban bầu cử bang NSW cho là bất hợp pháp sau khi Ủy ban Độc lập chống tham nhũng của Australia phát động một cuộc điều tra quy mô lớn về những vấn đề liên quan tài trợ chính trị bất hợp pháp.

Ủy ban bầu cử NSW công bố đã phát hiện số tiền 84.137 AUD quyên góp cho chiến dịch giành ghế ở thành phố Newcastle của ông Owen trước khi diễn ra bầu cử bang NSW năm 2011 là trái pháp luật.

Số tiền trên đến từ các nhà tài trợ bị cấm, vi phạm giới hạn mức đóng góp và không phải là những khoản đóng góp trực tiếp cho chiến dịch tranh cử. Ông Owen được bầu vào quốc hội bang năm 2011, nhưng đã từ chức năm 2014 sau khi có những tiết lộ về những khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của ông.

Đến nay, Ủy ban bầu cử bang NSW đã thu hồi 666.992 AUD tài trợ bất hợp pháp cho các thành viên của đảng Tự do bang NSW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục