Cựu Ngoại trưởng Ai Cập đảm nhiệm Tổng Thư ký AL

Cựu Ngoại trưởng Ai Cập chính thức đảm nhiệm Tổng Thư ký AL

Cựu Ngoại trưởng Ai Cập Gheit ngày 3/7 chính thức trở thành Tổng Thư ký thứ 8 của AL, thay ông Nabil El-Araby, khi khối Arab đang đứng trước nhiều thách thức do xung đột quân sự tăng.
Cựu Ngoại trưởng Ai Cập chính thức đảm nhiệm Tổng Thư ký AL ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul-Gheit. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cựu Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul-Gheit ngày 3/7 đã chính thức trở thành Tổng Thư ký thứ tám của Liên đoàn Arab (AL), thay ông Nabil El-Araby, khi khối Arab đang đứng trước nhiều thách thức do xung đột quân sự gia tăng trong khu vực cũng như tình trạng bất ổn kéo dài tại một số nước Arab.

Trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới tại trụ sở AL ở thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Gheit đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shukry, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay trong thế giới Arab.

Ông Gheit và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng thảo luận về các công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của AL, dự kiến diễn ra trong tháng này tại Mauritania. Tân Tổng thư ký AL cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động của tổ chức khu vực này.

Ông Gheit, 74 tuổi, tiếp quản vị trí Tổng thứ ký AL từ người đồng hương Ai Cập Nabil El-Araby, người từng giữ vị trí này từ năm 2011.

Trước đó, ngày 10/3 vừa qua, AL đã bỏ phiếu bầu ông Gheit làm Tổng thư ký AL, sau cuộc họp căng thẳng diễn ra tại thủ đô Cairo. Cuộc họp bầu ứng cử viên Gheit do phía Ai Cập đề cử diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, với sự tham dự của ngoại trưởng 22 quốc gia thành viên khối Arab.

Ban đầu, 2 thành viên AL là Qatar và Sudan đã bác bỏ đề cử của Cairo. Sudan cho rằng vai trò lãnh đạo trong AL cần phải được luân phiên trong các nước thành viên. Nước này cũng đề cử ứng cử viên của mình là cựu Ngoại trưởng Mostafa Othman vào chiếc ghế người đứng đầu AL.

Ông Gheit bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Ai Cập từ năm 1065 và từng làm Đại sứ Ai Cập tại Cyprus, Nga và Italy trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Phái đoàn Ai Cập tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào năm 1999. Năm 2004, ông được Tổng thống Hosni Mubarak bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập.

Kể từ khi được thành lập năm 1945 tới nay, AL có 7 Tổng Thư ký là người Ai Cập và chỉ có một người mang quốc tịch Tunisia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục