Cựu Ngoại trưởng El Salvador được chọn làm ứng cử viên tổng thống

Đảng FMLN cầm quyền của El Salvador đã chọn cựu Ngoại trưởng Hugo Martínez làm ứng cử viên chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2/2019.
Cựu Ngoại trưởng El Salvador được chọn làm ứng cử viên tổng thống ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Hugo Martínez. (Nguồn: europapress.es)

Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Martí (FMLN) cầm quyền của El Salvador đã chọn cựu Ngoại trưởng Hugo Martínez làm ứng cử viên chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2/2019.

Ông Martinez, nhà nông học 50 tuổi và lãnh đạo sinh viên đại học trong cuộc nội chiến (1980-1992), đã đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador từ năm 2009 đến tháng 4/2018.

[El Salvador: Cựu Tổng thống Elias Antonio Saca bị đưa ra xét xử]

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, ông Martinez sẽ trở thành vị Tổng thống thứ ba liên tiếp thuộc đảng cánh tả FMLN sau các nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mauricio Funes (2009-2014) và đương kim Tổng thống Salvador Sánchez (2014-2019).

Trong khi đó, đảng đối lập Liên minh cộng hòa dân tộc (Arena) đã lựa chọn doanh nhân Carlos Calleja, 42 tuổi, và là ông chủ của chuỗi các siêu thị tại El Salvador, làm ứng cử viên chính thức.

Hồi tháng Ba vừa qua, FMLN đã chịu thất bại chưa từng có tại cuộc bầu cử quốc hội và địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục