Cựu Ngoại trưởng Sikorski giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ba Lan

Với 233 phiếu ủng hộ, 143 phiếu chống, các nghị sỹ Ba Lan ngày 24/9 nhất trí bầu cựu Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski giữ chức Chủ tịch Quốc hội thay cho bà Ewa Kopacz.
Cựu Ngoại trưởng Sikorski giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ba Lan ảnh 1Tân Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Radoslaw Sikorski. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 233 phiếu ủng hộ, 143 phiếu chống, các nghị sỹ Ba Lan ngày 24/9 đã nhất trí bầu cựu Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski giữ chức Chủ tịch Quốc hội thay cho bà Ewa Kopacz, vừa trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử quốc gia Đông Âu này.

Ông Radoslaw Sikorski giữ chức Ngoại trưởng Ba Lan từ năm 2007. Trong 7 năm tại nhiệm, ông được coi là bộ trưởng tốt nhất trong chính phủ của cựu Thủ tướng Donald Tusk, người đã từ chức để chuẩn bị đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới.

Vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng việc ông Radoslaw Sikorski thôi lãnh đạo cơ quan ngoại giao của Ba Lan gây tổn thất lớn cho bộ này.

Trong khi đó, một số nhà phân tích tại Ba Lan không loại trừ khả năng việc trở thành chủ tịch quốc hội là một bước đệm để ông Sikorski tiến tới chiếc ghế tổng thống, giống như Tổng thống đương nhiệm Bronislaw Komorowski.

Theo Hiến pháp Ba Lan, Chủ tịch quốc hội là chính trị gia quan trọng thứ hai của nước này sau tổng thống, mặc dù trên thực tế thủ tướng mới là người quyền lực nhất.

Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, Tổng thống Bronislaw Komorowski đã chính thức phê chuẩn thành phần chính phủ mới của Thủ tướng thứ 14 Ba Lan, bà Ewa Kopacz. Tuy nhiên, nội các mới; trong đó có 6 nữ bộ trưởng, sẽ còn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 1/10 tới tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục