Cựu nữ Thủ tướng Hàn Quốc đối mặt án phạt 2 năm tù giam

Cựu nữ Thủ tướng Hàn Quốc Han Myeong Sook đối mặt án phạt 2 năm tù vì cáo buộc nhận bất hợp pháp 800.000 USD để lập quỹ vận động chính trị.
Cựu nữ Thủ tướng Hàn Quốc đối mặt án phạt 2 năm tù giam ảnh 1Cựu nữ Thủ tướng Hàn Quốc Han Myeong Sook. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap/DongA.com, ngày 20/8, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin cựu nữ Thủ tướng Hàn Quốc Han Myeong Sook - nghị sĩ Đảng đối lập Liên minh chính trị mới vì Dân chủ (NPAD) - bị cáo buộc đã nhận bất hợp pháp khoản tiền 900 triệu won (tương đương 800.000 USD) từ ông Han Man Ho trong khoảng thời gian từ tháng 3-8/2007 để lập quỹ vận động chính trị.

Nếu Tòa án ra phán quyết, bà Han có khả năng sẽ phải đối mặt với mức án 2 năm tù giam.

Cựu nữ Thủ tướng Han Myeong Sook (71 tuổi) nói: “Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng sẽ phải tuân theo phán quyết của tòa án. Tôi hoàn toàn vô tội trước tòa án lương tâm.”

Trước đó năm 2009, cựu Thủ tướng Han từng bị bắt thẩm vấn do tình nghi nhận 50.000 USD từ ông Kwak Young-wook để bảo đảm cho ông này một chức vụ hàng đầu trong một công ty năng lượng do nhà nước sở hữu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục