Cựu Phó Chủ tịch FIFA bị cấm tham gia hoạt động bóng đá suốt đời

Phòng Thẩm định-Phân xử thuộc Ủy ban Đạo đức của FIFA cho biết cựu Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner đã bị cấm tham gia tất cả các hoạt động liên quan tới bóng đá suốt đời.
Cựu Phó Chủ tịch FIFA bị cấm tham gia hoạt động bóng đá suốt đời ảnh 1Cựu Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 29/9, Phòng Thẩm định-Phân xử thuộc Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết cựu Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner đã bị cấm tham gia tất cả các hoạt động liên quan tới bóng đá suốt đời.

Theo đó, vị cựu phó chủ tịch FIFA này "đã bị phát hiện có nhiều hành vi sai trái một cách liên tục và lặp lại trong khoảng thời gian ông này đảm nhận các chức vụ cấp cao, có ảnh hưởng tại FIFA và Liên đoàn Bóng đá Bắc-Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF)."

Lệnh cấm đối với ông Warner, 72 tuổi, bao gồm toàn bộ hoạt động bóng đá tại cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế, và có hiệu lực từ ngày 25/9.

Hiện ông Warner cũng đang đứng trước nguy cơ bị dẫn độ từ Trinidad và Tobago tới Mỹ - nơi ông phải đối mặt với 12 tội danh như chuyển tiền gian lận, kiếm tiền phi pháp và rửa tiền liên quan tới vụ bê bối tham nhũng hiện nay của FIFA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục