Cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Iran bị kết án 6 năm tù

Cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Behzad Nabavi bị kết án 6 năm tù giam, do liên quan tới các cuộc biểu tình sau bầu cử tổng thống hồi tháng 6.
Iran đã kết án 6 năm tù giam đối với cựu Phó Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Behzad Nabavi, do liên quan tới các cuộc biểu tình sau bầu cử tổng thống hồi tháng 6.

Phán quyết này được công bố tối 25/11, theo đó ông Nabavi phạm tội "gây rối trật tự an ninh quốc gia" và "tuyên truyền chống nước Cộng hòa Hồi giáo".

Luật sư Saleh Nikbakht cho biết, ông Nabavi đã khẳng định vô tội và sẽ kháng cáo. Hiện ông đã nộp 8 tỷ ria (800.000 USD) để được tại ngoại và có 20 ngày để kháng cáo theo luật pháp Iran.

Theo luật sư Nikbakht, phán quyết trên hoàn toàn "không công bằng" bởi ông Nabavi chỉ có mặt khoảng "20 phút" trong cuộc biểu tình ngày 15/6, sự kiện được dùng làm cơ sở để tòa buộc tội. Ông đã phải rời cuộc biểu tình vì một cơn đau tim.

Đây là phán quyết mới nhất trong một loạt phiên xét xử các nhân vật phe cải cách liên quan đến các cuộc biểu tình rầm rộ sau cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 10 vừa qua ở Iran.

Khoảng 4.000 người tham gia cuộc biểu tình, trong đó có các nhà báo và các chính khách phe cải cách, đã bị bắt giam. Ít nhất 140 người đã bị đưa ra xét xử, trong đó 5 người bị kết án tử hình. Gần đây nhất, cựu Phó Tổng thống Mohammad Ali Abtahi bị kết án 6 năm tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục