Cựu Phó Thủ tướng Campuchia bị bắt vì liên quan tới sản xuất ma túy

Cựu Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch đảng Khmer Hòa hợp dân tộc, ông Nhiek Bunchhay bị bắt giữ do có liên quan tới hoạt động sản xuất ma túy vào năm 2007 tại tỉnh Kampong Speu.
Cựu Phó Thủ tướng Campuchia bị bắt vì liên quan tới sản xuất ma túy ảnh 1Cựu Phó Thủ tướng Campuchia Nhiek Bunchhay. (Nguồn: The Cambodia Daily)

Trang tin điện tử Fresh News có số lượng người truy cập lớn nhất tại Campuchia, chiều 3/8 đưa tin cựu Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch đảng Khmer Hòa hợp dân tộc (KNUP), ông Nhiek Bunchhay đã bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ.

Theo trang tin trên, ông Nhiek Bunchhay bị bắt giữ do có liên quan tới hoạt động sản xuất ma túy vào năm 2007 tại tỉnh Kampong Speu.

Thống tướng Neth Savoeun, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, xác nhận lực lượng cảnh sát nước này đã thực hiện lệnh bắt theo lệnh của tòa án để phục vụ công tác điều tra.

[Campuchia bắt giữ trên 2.500 nghi phạm liên quan ma túy trong 1 tháng]

Năm 2007, lực lượng chức năng Campuchia đã truy quét một điểm sản xuất ma túy lớn tại khu vực trên, thuộc quyền sở hữu của ông Chea Chung, trợ lý của ông Nhiek Bunchhay. Lực lượng phòng chống ma túy Campuchia đã phát hiện nhiều nguyên vật liệu sản xuất ma túy.

Theo các nhân chứng, ông Nhiek Bunchhay thường xuyên đến địa điểm trên cùng với trợ lý Chea Chung. Hiện Chea Chung và 2 người Trung Quốc, cùng 1 người Thái Lan khác đang bị phạt tù với tội danh sản xuất ma túy.

Trước đó, ngày 4/6, theo đề nghị của Thủ tướng Samdech Hun Sen, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký quyết định tước chức vụ cố vấn chính phủ hàm Phó Thủ tướng của ông Nhiek Bunchhay.

Nếu ông Nhiek Bunchhay bị kết tội, đảng KNUP sẽ bị giải tán dựa theo luật chính đảng sửa đổi mới được thông qua, trong đó có điều luật quy định, nếu lãnh đạo một đảng bị tòa kết tội hình sự thì đảng đó sẽ bị giải tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục