Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc để lộ bí mật chính phủ

Cảnh sát Malaysia sẽ triệu tập và lấy lời khai của 3 cựu quan chức Chính phủ nước này, trong đó có cựu Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin, do bị cáo buộc tiết lộ bí mật của Chính phủ.
Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc để lộ bí mật chính phủ ảnh 1Cựu Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Bernama đưa tin, cảnh sát Malaysia sẽ triệu tập và lấy lời khai của 3 cựu quan chức Chính phủ nước này, trong đó có cựu Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin, do bị cáo buộc tiết lộ bí mật của Chính phủ trong thời gian gần đây.

Ngày 29/10, Chánh thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết, hai tổ chức phi chính phủ đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát.

Những cựu quan chức nói trên bị cáo buộc tiết lộ các bí mật của Chính phủ, trong đó có các vấn đề liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Ngoài cựu Thủ tướng Muhyiddin, người được bổ nhiệm làm Chủ tịch đảng PPBM do cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad mới lập ra, còn có cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển khu vực Mohd Shafie Apdal và cựu Bộ trưởng Tài chính Ahmad Husni Hanadzlah.

Trong một hoặc hai ngày tới, cảnh sát sẽ triệu tập các cá nhân liên quan nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục