Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm nhiều tội danh

Ngày 27/6, cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị Tòa sơ thẩm Shah Alam của bang Selangor cáo buộc 33 tội danh về nhận hối lộ liên quan đến hệ thống thị thực của Malaysia ở nước ngoài.
Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm nhiều tội danh ảnh 1Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong các tội danh trên, 26 tội danh diễn ra từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2017. Theo đó, ông Ahmad Zahid bị cáo buộc đã nhận hối lộ 9,32 triệu đô la Singapore (6,87 triệu USD) từ công ty Ultra Kirana Sdn Bhd. Đổi lại, ông đã giúp Ultra Kirana kéo dài hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Trung tâm một cửa (OSC) của Malaysia tại Trung Quốc cũng như hệ thống xử lý thị thực trực tuyến. 

Với 7 tội danh khác cũng liên quan đến hệ thống xử lý thị thực nói trên, ông Zahid bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 42,76 triệu ringgit (hơn 10,2 triệu USD). Tuy nhiên, ông Zahid đã bác bỏ các cáo buộc này.

[Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm 7 tội danh về nhận hối lộ]

Ngày 26/6, tại Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur, ông Zahid cũng không nhận tội đối với 7 cáo buộc về việc nhận hối lộ 4,24 triệu đô la Singapore (3,13 triệu USD) từ Ultra Kirana Sdn. Bhd trong khoảng thời gian từ ngày 28/3/2017 đến ngày 2/3/2018. Ultra Kirana cho biết công ty này đã hối lộ ông Zahid tổng cộng khoảng 47 triệu ringgit (khoảng 11,3 triệu USD).

Ông Zahid hiện là chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), đảng chủ chốt trong liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) từng lãnh đạo Malaysia hơn 60 năm cho đến khi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5/2018. Từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019, ông Zahid đã phải đối mặt với 47 cáo buộc liên quan đến lạm quyền, lạm dụng tín nhiệm và rửa tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục