Cựu Phó Tổng thống Iran Abtahi được tại ngoại

Cựu Phó Tổng thống Iran Mohammad Ali Abtahi đã được thả chiều 22/11 sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 7 tỷ rian (700.000 USD).
Cựu Phó Tổng thống Iran Mohammad Ali Abtahi, người vừa bị kết án 6 năm tù giam liên quan tới các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 vừa qua, đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Hãng thông tấn chính thức của Iran, IRNA dẫn lời trưởng công tố Tehran, ông Abbas Jafari-Dolatabadi cho biết ông Abtahi đã được thả chiều 22/11 sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 7 tỷ rian (700.000 USD).

Theo luật pháp Iran, các bị cáo bị kết án tù từ 3 tháng trở lên được kháng án và có thể nộp tiền bảo lãnh tại ngoại trong 20 ngày để kháng cáo.

Ngày 21/11, Tòa án Iran đã kết án ông Abtahi 6 năm tù giam về các tội âm mưu và tổ chức các hành động vi phạm an ninh quốc gia, lăng mạ tổng thống, tham gia biểu tình bất hợp pháp và tàng trữ tài liệu mật.

Ông Abtahi từng là trợ tá thân cận của cựu Tổng thống Mohammad Khatami và là một trong số các nhân vật đối lập bị bắt giữ ngay sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục