Cựu Phó Tổng thống Iran bị kết án 6 năm tù giam

Iran đã kết án 6 năm tù giam đối với Ali Abtahi, cựu Phó Tổng thống nước này do liên quan tới các cuộc biểu tình hồi tháng 6.
Iran đã kết án 6 năm tù giam đối với Ali Abtahi, cựu Phó Tổng thống nước này do liên quan tới các cuộc biểu tình sau bầu cử tổng thống hồi tháng sáu.

Phán quyết này được công bố ngày 21/11, theo đó ông Abtahi phạm các tội âm mưu và tổ chức các hành động vi phạm an ninh quốc gia, lăng mạ tổng thống, tham gia biểu tình bất hợp pháp và tàng trữ tài liệu mật.

Tòa án Iran đã sử dụng những bằng chứng như cuộc phỏng vấn của Abtahi với Đài BBC (Anh) và việc ông này tham gia cuộc biểu tình lớn gồm hàng trăm nghìn người vào ngày 15/6 ở thủ đô Tehran.

Ông Abtahi giữ chức Phó Tổng thống Iran dưới thời Tổng thống Mohamad Khatami trong những năm 1997 - 2005.

Ông này bị bắt giữ cùng nhiều nhân vật của phe đối lập chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử tổng thống, với cáo buộc kích động biểu tình lan rộng trên đường phố.

Làn sóng biểu tình của phe đối lập khi đó đã đẩy Iran vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục