Cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc lĩnh án 12 năm tù

Ông Dương Cương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, lĩnh án 12 năm tù giam với tội danh nhận hối lộ.
Cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc lĩnh án 12 năm tù ảnh 1Ông Dương Cương. (Nguồn: sina)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 20/1, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 của Bắc Kinh ra phán quyết 12 năm tù giam đối với nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính-Hiệp) Trung Quốc, ông Dương Cương với tội danh nhận hối lộ.

Cũng theo phán quyết của tòa án, tài sản cá nhân của ông Dương, trị giá 1 triệu nhân dân tệ (152.000 USD) sẽ bị tịch thu.

Quá trình điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 4/2009 đến nửa cuối năm 2012, ông Dương đã giúp người khác mua bán và khai thác các dự án, đồng thời lợi dụng chức quyền để trục lợi cho người khác.

Từ tháng 2/2008 đến tháng 8/2013, ông từng nhận các khoản hối lộ bằng tiền mặt 12 triệu nhân dân tệ (1,9 triệu USD), 11.000 USD và các vật phẩm khác trị giá 1,56 triệu nhân dân tệ (237.000 USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục