Cựu quan chức quản lý khu vực xảy ra lở đất Thâm Quyến nhảy lầu tự tử

Cựu Giám đốc văn phòng quản lý đô thị quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến, cơ quan phê duyệt thành lập bãi rác thải xảy ra lở đất hôm 20/12, Từ Viễn An, đã nhảy lầu tự tử.
Cựu quan chức quản lý khu vực xảy ra lở đất Thâm Quyến nhảy lầu tự tử ảnh 1Hàng trăm chiếc máy ủi, máy xúc vẫn đang làm việc tại hiện trường vụ lở đất. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Mạng Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc dẫn thông báo từ Sở công an thành phố Thâm Quyến cho biết tối 27/12, cựu Giám đốc văn phòng quản lý đô thị quận Quang Minh, Từ Viễn An, đã nhảy lầu tự tử.

Khoảng 21 giờ ngày 27/12, công an Thâm Quyến nhận được thông tin có người sống ở quận Nam Sơn nhảy lầu tự tử.

Sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại.

Theo truyền thông địa phương, việc quy hoạch bãi chất thải công nghiệp vừa xảy ra lở đất kinh hoàng chôn vùi 33 tòa nhà, làm ít nhất 7 người chết và hơn 70 người bị mất tích. là do Văn phòng quản lý đô thị quận Quang Minh phê duyệt vào năm 2014.

Theo quy định khi được thành lập, bãi chất thải công nghiệp này chỉ có thời gian sử dụng đến ngày 21/2/2015.

Tối 25/12, trong buổi họp báo lần thứ 10 về vụ lở đất hôm 20/12, Bí thư thành phố Thâm Quyến cho biết nhóm điều tra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Đất đai đứng đầu đã xác nhận đây là một vụ vi phạm an toàn lao động.

Trong khi đó, ngày 28/12, Tân Hoa xã đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 12 người có liên đới tới vụ lở đất hôm 20/12 tại khu công nghiệp ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Các nhà chức trách Trung Quốc khẳng định sẽ "xử lý các nghi phạm này theo pháp luật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục