Cựu quản gia của giáo hoàng lĩnh án 18 tháng tù

Tòa án Vatican đã tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với Gabriele, cựu quản gia của Giáo hoàng Benedict XVI, vì ăn cắp tài liệu mật.

Tòa án Vatican ngày 6/10 đã tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với Paolo Gabriele, cựu quản gia của Giáo hoàng Benedict XVI, do phạm tội ăn cắp tài liệu mật, trong vụ rò rỉ thông tin gây chấn động mà báo chí gọi là “Vatileaks.”

Quan tòa Dalla Torre ban đầu đã tuyên phạt Gabriele 3 năm tù, nhưng sau đó đã rút xuống còn 18 tháng do ghi nhận những đóng góp của ông trong quá khứ cho Giáo hội La Mã, đồng thời ông này cũng đã xin Giáo hoàng tha thứ cho mình. Người phát ngôn của Vatican Federico Lombardi nói với các nhà báo tham dự phiên tòa rằng Giáo hoàng cũng đã tha thứ cho Gabriele, người sẽ bị quản thúc trong thời gian xem xét liệu có nộp đơn chống án hay không. Khi được tòa cho nói lời cuối, Gabriele đã nói: “Tôi tin rằng mình chỉ hành động vì lòng tin kính, tự đáy lòng mình, dành cho Nhà thờ Thiên Chúa giáo và cho người đứng đầu trên Trái đất này.” “Tôi không cảm thấy mình là một kẻ cắp,” người đàn ông 46 tuổi, cha của 3 đứa trẻ cho hay. Gabriele bị kết tội đã làm lộ hàng trăm tài liệu nhạy cảm của Tòa thánh, trong đó có nhiều tài liệu chưa nội dung chống lại Hồng y Tarcisio Bertone, nhân vật đầy quyền lực ở Vatican.
Cựu quản gia của giáo hoàng lĩnh án 18 tháng tù ảnh 1
Gabriele, người ngồi ngoài cùng bên phải tại tòa (Nguồn: AFP)
Cảnh sát nói đã tìm thấy hơn 1.000 tài liệu mật tại nhà của Gabriele, trong đó có nhiều tài liệu có đóng dấu “Cần được tiêu hủy.”/.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục