"Huawei làm gián điệp"

Cựu sếp CIA: Huawei làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu giám đốc tình báo Mỹ CIA, Michael Hayden nói việc tập đoán viễn thông Huawei làm gián điệp là điều "không cần phải bàn cãi."
Người từng đứng đầu Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden ngày 19/7 đã gây chấn động khi tuyên bố việc tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh là điều “không phải bàn cãi”. Phát biểu với tạp chí Australian Financial Review, ông Hayden tuyên bố Trung Quốc đã tiến hành hoạt động do thám không giới hạn với phương Tây và tin rằng Huawei sẽ chia sẻ các thông tin họ có được với chính quyền. Khi được hỏi liệu Huawei có thể là một mối đe dọa với an ninh quốc gia của Mỹ và Australia hay không, ông Hayden đáp: “Có, tôi tin là như thế”. Anh, Mỹ và Australia đều đã bày tỏ quan ngại về những cáo buộc Huawei có quan hệ với nhà nước Trung Quốc khiến các linh kiện do công ty này cung cấp có thể được sử dụng cho mục đích do thám hoặc tấn công mạng. [Công ty viễn thông Trung Quốc “đe dọa an ninh Mỹ”]
Huawei bác bỏ việc họ có bất cứ liên hệ trực tiếp nào với chính quyền Trung Quốc, nhưng quốc hội Mỹ năm ngoái đã kêu gọi loại hãng này ra khỏi các hợp đồng công của chính phủ Mỹ và Huawei cũng không được dự thầu trong các hợp đồng xây dựng mạng lưới internet băng thông rộng ở Australia. Hayden, một viên tướng về hưu, tin rằng các mạng lưới tình báo của phương tây có bằng chứng cho thấy Huawei đã tiến hành do thám thay cho chính quyền Trung Quốc. “Tôi không có lý do gì để nghi ngờ chuyện đó”, Hayden, nghỉ hưu ở CIA năm 2009 và trước đó là người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia (NSA), bình luận. “Đây là đánh giá chuyên nghiệp của tôi. Nhưng là cự giám đốc NSA, tôi không thể đưa ra những ví dụ cụ thể về các hoạt động tình báo hay các vấn đề mang tính vận hành. Ở mức tối thiểu, Huawei đã chia sẻ với nhà nước Trung Quốc những kiến thức rộng khắp mà họ có về các hệ thống viễn thông nước ngoài mà họ liên quan. Tôi cho rằng điều này không phải bàn cãi”. John Suffolk của Huawei, người trước đó đã nói công ty này là “ruồi muỗi” bị ảnh hưởng do “trâu bò đánh nhau”, đã bác bỏ những bình luận của Hayden và nói ông đã phỉ báng uy tín công ty này. “Đã tới lúc ngậm miệng lại”, Suffolk, trưởng ban an ninh mạng toàn cầu của Huawei, nói trên tạp chí Australian Financial Review.
Cựu sếp CIA: Huawei làm gián điệp cho Trung Quốc ảnh 1
Những nghi vấn về việc Huawei làm gián điệp bắt đầu nở rộ từ cuối năm ngoái (Nguồn: AFP)
Hayden nói Huawei đã tiếp cận ông vài năm trước để mời ông vào ban quản trị của công ty ở Mỹ, nhưng không thể thuyết phục được ông. “Đó không phải là vấn đề kiêu hãnh và tự trọng. Đó là quan điểm đã được cân nhắc kỹ của tôi sau bốn thập kỷ trong nghề tình báo”, Hayden nói. “Kết luận của tôi là không, đơn giản là không thể chấp nhận để cho Huawei tạo ra xương sống cho mạng lưới viễn thông trong nước tại Mỹ. Và thành thật mà nói, tôi cho rằng nhà nước (Mỹ) có vai trò trong chuyện này, bảo đảm rằng chúng ta không ra những quyết định làm tổn hại tới nền tảng an ninh của đất nước”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục