Cựu sếp NATO: Nga có thể can thiệp vào các nước Baltic

Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 6/2 nhận định nhiều khả năng Nga sẽ can thiệp vào các nước Baltic.
Cựu sếp NATO: Nga có thể can thiệp vào các nước Baltic ảnh 1Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát một cuộc tập trận của quân đội Nga (Nguồn: RIA)

AFP đưa tin, cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 6/2 nhận định nhiều khả năng Nga sẽ can thiệp vào các nước Baltic như một phép thử đối với cam kết phòng thủ tập thể của NATO.

Tờ Daily Telegraph của Anh dẫn lời ông Rasmussen nói: "Putin muốn khôi phục vị thế siêu cường trước đây của Nga. Rất có khả năng ông ta sẽ can thiệp vào khu vực Baltic như một biện pháp để thăm dò Điều 5 (trong Hiệp ước Washington, theo đó các nước NATO cam kết phối hợp hành động trong trường hợp một quốc gia thành viên bị tấn công) của NATO.”

Cựu Tổng thư ký NATO cũng đồng thời hối thúc châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, lưu ý rằng cuộc khủng hoảng Libya đã cho thấy châu Âu đã phụ thuộc hoàn toàn vào người Mỹ trong các vấn đề tiếp liệu trên không, máy bay không người lái và liên lạc tình báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục