Cựu "sếp" Sinopec lĩnh án tử hình vì tham nhũng

Cựu Chủ tịch Sinopec đã bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ, nhưng được hoãn thi hành án hai năm do đã thành khẩn khai báo.
Theo "Nhân dân Nhật báo", ngày 15/7, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) Trần Đồng Hải đã bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ, nhưng được hoãn thi hành án hai năm do đã thành khẩn khai báo.
 
Tòa án Nhân dân số 2 thành phố Bắc Kinh đã tuyên mức án trên sau khi kết luận ông Trần phạm tội nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 195,7 triệu nhân dân tệ (28,8 triệu USD) trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2007 khi ông đảm nhiệm các chức vụ Phó tổng Giám đốc, sau đó là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch và cuối cùng là Chủ tịch tập đoàn này.
 
Trần Đồng Hải, 60 tuổi, còn bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bất chính qua các vụ chuyển nhượng đất đai và dự án. Ông Trần sẽ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền tham nhũng cho nhà nước.
 
Lệnh hoãn thi hành án hai năm có nghĩa là án tử hình của ông Trần sẽ được chuyển thành án tù chung thân nếu ông không phạm thêm tội gì trong thời gian bị giam giữ.

Sinopec là tập đoàn dầu khí lớn thứ hai ở Trung Quốc và đang quản lý nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục