Hướng đến Olympic

Cựu số 1 thế giới Federer hướng đến Olympic 2012

Tay vợt số 3 thế giới Federer tin rằng với những gì đạt được anh sẽ bảo vệ chức vô địch Qatar Open, bắt đầu hướng đến Olympic 2012.
Tay vợt số 3 thế giới Roger Federer tin rằng với những gì đã đạt được anh sẽ thành công trong việc bảo vệ chức vô địch Qatar Open và bắt đầu hướng đến Olympic 2012.

Ở cuối mùa giải trước, tay vợt đang giữ kỷ lục 16 danh hiệu Grand Slam đã có sự vùng lên mạnh mẽ với chuỗi 17 trận bất bại để giành 3 chức vô địch, sau khi có một mùa giải không thực sự thành công. Điều này mang lại hy vọng chiến thắng tại Doha để chào mừng mùa giải mới 2012. “Đó là màn kết thúc mạnh mẽ nhất của tôi và tôi tự hào về điều này,” Federer nói.

Federer khẳng định “Tôi đang rất mong chờ mùa giải mới bắt đầu.”

Chuỗi trận thắng đó cũng giúp cho Roger Federer nuôi hy vọng giải cơn khát danh hiệu Grand Slam bằng chức vô địch tại Australia Open, giải đấu sẽ diễn ra sau hai tuần nữa.

Thậm chí, Federer còn rất tự tin khi cho rằng mình hoàn toàn có cơ hội giành lại vị trí số 1 thế giới, cho dù thời điểm hiện tại, anh đang xếp sau cả Novak Djokovic và Rafael Nadal trên bảng xếp hạng ATP.

Bạn đã giành được 17 chiến thắng liên tiếp và đang trở lại phong độ của mình. Bạn sẽ luôn muốn giành thêm một danh hiệu Grand Slam hoặc một điều gì đó. Tất cả thật thú vị và kích thích tôi,” Federer nói với tờ New York Times.

Tuy nhiên, tham vọng lớn nhất đối với Federer lúc này đó chính là giành huy chương vàng Olympic sẽ diễn ra tại London vào tháng Bảy - đây có lẽ sẽ là Olympic cuối cùng mà anh tham dự trong sự nghiệp của mình.

Sẽ còn rất nhiều điều trong kế hoạch của Roger Federer. Nhưng anh sẽ phải bước vào giải Qatar Open, giải đấu khởi động cho tham vọng của mình. Federer sẽ có trận đấu mở màn gặp Nikolay Davydenko.

Qatar Open 2012 có khá nhiều tay vợt hàng đầu tham dự. Đáng chú ý là Rafael Nadal và hạt giống số 3 của giải Jo-Wilfried Tsonga, người không chỉ đánh bại Federer ở Wimbledon mà còn khiến tay vợt người Thụy Sĩ gặp vô vàn khó khăn trong trận chung kết ATP World Tour tại London vừa qua. Hiện Tsonga cũng đang rất quyết tâm để lọt vào top 4 thế giới trong năm 2012 này.

Ngoài ra còn có thể kể đến tay vợt hạt giống số 4, Gael Monfils. Tay vợt người Pháp hoàn toàn có thể gây nên bất ngờ tại Qatar Open – nơi mà anh đã từng thi đấu rất thành công ở mùa giải 2006. Ở giải đấu đó, Monfils chỉ chịu dừng bước khi để thua chính Federer ở trận chung kết./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục