Cứu sống 1 nạn nhân vụ nổ đầu đạn ở Bình Thuận

Chiều 2/1, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã cứu sống một nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn ở Hàm Thuận Bắc sáng cùng ngày.
Chiều 2/1, bác sỹ Nguyễn Thái Hòa, phó Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn xảy ra sáng 2/1 đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sỹ đã phẫu thuật lấy miểng đạn ra khỏi người nạn nhân.

[Bình Thuận: Nổ mìn làm 3 người chết và bị thương]

Người đi xe môtô bị mảnh đạn văng trúng tử vong được xác định là chị Lê Thị Thảo Lý (29 tuổi, ngụ tại Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc). Người đàn ông bị chết vì nổ đầu đạn vẫn chưa xác định được danh tính.

Ông Nguyễn Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thắng cho biết nạn nhân đập đầu đạn là người sống lang thang làm nghề lượm ve chai nên chưa thể xác định danh tính và gia đình.

Hiện nay, xã đã phối hợp với cơ quan công an để tìm người thân và tổ chức lo thủ tục mai táng cho nạn nhân

Như tin đã đưa, lúc 9 giờ sáng 2/1, một người đàn ông khoảng 45 tuổi mang đầu đạn 105 ly (ban đầu có tin nói là mìn) đến một bụi cây ven Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) để đập và bị nổ.

Vụ nổ đã làm người đàn ông văng xa khoảng 20m và chết ngay tại chỗ.

Vụ nổ đã làm mảnh đạn văng ra đường làm vỡ kính 2 xe tải, các tài xế bị thương phải cấp cứu. Cùng lúc đó mảnh đạn cũng văng ra trúng hai người đi xe môtô gần đó làm 1 người bị chết tại bệnh viện sau đó là chị Thảo Lý đã nói trên, 1 người đang được cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch là chị Trương Thị Mỹ Linh (31 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết).

Vụ việc hiện đang tiếp tục được Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra làm rõ./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục