Cứu sống 7 thuyền viên tàu cá Panama bị chìm

Sáng 21/1, toàn bộ 7 thuyền viên tàu cá PY 2132 TS của tỉnh Phú Yên bị tàu hàng Golden Orient (quốc tịch Panama) đâm chìm, đã được cứu sống.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết sáng 21/1, toàn bộ 7 thuyền viên tàu cá PY 2132 TS của tỉnh Phú Yên bị tàu hàng Golden Orient (mang quốc tịch Panama) đâm chìm sáng 20/1, đã được đưa vào bờ an toàn.

Trong quá trình hoạt động trên biển, tàu hàng Golden Orient có trọng tải hơn 6.245 tấn đang chở 3.400 tấn dầu nhớt thô cùng 18 thủy thủ (gồm 6 thủy nước ngoài và 12 thủy thủ Việt Nam) do Lee Yongsik, quốc tịch Hàn Quốc, điều khiển theo hướng Hongkong đi Singapore đã đâm vào tàu đánh cá PY 2132 TS cách vùng biển Qui Nhơn (Bình Định) 65 hải lý theo hướng Tây Bắc.

Tàu đánh cá trên do anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, điều khiển.

Ngay sau khi xảy ra tại nạn, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã có mặt kịp thời và cùng các thủy tàu Golden Orient khẩn trương cứu vớt các thuyền viên tàu cá PY 2132 TS, tập trung sơ cứu ban đầu cho các thuyền viên trên và đưa vào vịnh Nha Trang an toàn.

Tuy không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tàu và tài sản trên tàu PY 2132 TS trị giá khoảng 600 triệu đồng đã bị chìm xuống biển./.

Bá Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục