Cứu sống 8 thuyền viên trên tàu cá bị nạn tại ngư trường Hoàng Sa

Tàu cá Qng 96218-TS đang hành nghề tại quần đảo Hoàng Sa bất ngờ gặp trận lốc to, khiến tàu va vào gò làm máy hỏng, thân tàu bị bể, phá nước, 8 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống kịp thời.

Ngày 16/4, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thông tin tàu cá Qng 96167-TS do ngư dân Đinh Sửu, trú thôn Đông, xã An Hải, làm Thuyền thưởng, vừa cứu vớt kịp thời tất cả 8 thuyền viên trên tàu Qng 96218-TS bị nạn khi đang đánh bắt hải sản tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Dự kiến, sáng 17/4 tàu sẽ cập cảng Lý Sơn đưa các thuyền viên này vào bờ.

Trước đó, tàu cá Qng 96218-TS do ngư dân Võ Văn Sơn, trú thôn Tây, xã An Hải, làm Thuyền trưởng. Tàu có công suất 730CV, xuất bến vào lúc 9 giờ ngày 27/3, ra ngư trường Hoàng Sa khai thác hải sản.

[Lai dắt tàu cá cùng 6 ngư dân Quảng Bình bị nạn vào bờ an toàn]

Đến 18 giờ ngày 13/4, khi tàu đang hành nghề tại quần đảo Hoàng Sa đã bất ngờ gặp trận lốc to, khiến tàu va vào gò làm máy hỏng, thân tàu bị bể, phá nước. Thuyền trưởng Sơn đã khẩn cấp phát tín hiệu về bờ xin ứng cứu.

Nhận được thông tin qua đài Icom, Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải đã liên lạc với các tàu gần khu vực đó nhờ trợ giúp.

Rất may, tàu Qng 96167-TS của ngư dân Đinh Sửu kịp thời tiếp cận, tham gia cứu vớt 8 thuyền viên trên tàu bị nạn.

Tàu cá này còn phối hợp với các thuyền viên của tàu bị nạn nỗ lực trục vớt xác tàu. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, biển động nên đến thời điểm này, vẫn chưa thể trục vớt được tàu bị nạn./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục