Cứu sống ba ngư dân bị nạn do sập đáy biển

Ngày 18/11, tại khu vực cửa sông Hàm Luông, sóng to gió lớn đã làm sập 11 khẩu đáy của ông Nguyễn Văn Quyển, 3 người rơi xuống biển.
Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, khoảng 1 giờ ngày 18/11, tại khu vực cửa sông Hàm Luông, sóng to gió lớn đã làm sập 11 khẩu đáy của ông Nguyễn Văn Quyển, ngụ khóm 2, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, làm 3 người trên chòi canh rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận thông tin của vụ sập đáy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đồn biên phòng 618 phối hợp với tàu thuyền của ngư dân thị trấn Mỹ Long và Hải đội 2 điều động tàu đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo với đồn Biên phòng 598, 602 Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre phối hợp tìm kiếm khu vực cửa sông Cung Hầu, Cổ Chiên.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh, khoảng 14 giờ cùng ngày, cả ba ngư dân trên đã được ngư dân Bến Tre cứu, đưa vào đất liền an toàn.

Đây là vụ sập đáy biển thứ ba trong tháng này.

Trước đó, ngày 4/11 đã xảy ra 2 vụ sập đáy tại cửa biển Định An và cửa biển Hàm Luông, làm 11 ngư dân trên chòi canh rơi xuống biển, có 10 ngư dân được cứu sống và 1 ngư dân ở thị trấn Mỹ Long tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục