Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Sáng nay (23/5), bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã phẫu thuật và cứu sống bệnh nhân Nguyễn Công Văn - 18 tuổi trú tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku bị dao đâm thủng tim.

Sáng nay (23/5), bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã phẫu thuật và cứu sống bệnh nhân Nguyễn Công Văn - 18 tuổi trú tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku bị dao đâm thủng tim.
 
Bác sỹ Bùi Viết Hoàng cho biết, bệnh nhân nhập viện lúc 1 giờ sáng trong tình trạng nguy kịch; mạch, huyết áp không đo được với 2 vết thương ở vùng ngực sát vú trái do dao đâm, làm nhĩ phải của tim bị thủng một lỗ sâu 1,5cm.
 
Ngay sau đó, kíp mổ do bác sỹ Hoàng đã tiến hành phẫu thuật. Sau khoảng 90 phút làm việc cật lực và truyền 4 đơn vị máu, ca mổ đã thành công. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, qua cơn nguy kịch.
 
Theo bác sỹ Hoàng, những trường hợp trên có tỷ lệ chết rất cao, thường chết tại chỗ hoặc trên đường vận chuyển./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục