Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên phổi

Khoảng 18 giờ ngày 23/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân là anh Nguyễn Đức Mỹ ( trú tại xã Đắk Nia- thị xã Gia Nghĩa- tỉnh Đắk Nông) trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng vì vật nhọn đâm xuyên phổi; huyến áp tụt, mạch đập nhanh, vật gây án vẫn nằm trên ngực nạn nhân.

Khoảng 18 giờ ngày 23/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân là anh Nguyễn Đức Mỹ ( trú tại xã Đắk Nia- thị xã Gia Nghĩa- tỉnh Đắk Nông) trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng vì vật nhọn đâm xuyên phổi; huyến áp tụt, mạch đập nhanh, vật gây án vẫn nằm trên ngực nạn nhân.
 
Kíp phẫu thuật do bác sỹ Cư làm kíp trưởng đã nhanh chóng chẩn đoán và quyết định tiến hành phẫu thuật. Sau hơn 1 giờ 30 phút, ca phẫu thuật thành công, anh Mỹ được cứu sống một cách thần kỳ.
 
Đước biết, do mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến anh em anh Mỹ xô xát nhau, người em cầm vật nhọn đường kính 5 cm và dài khoảng 1,3m đâm thẳng vào ngực phải xuyên phổi anh Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục