Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng tim, tràn dịch màng phổi

Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) vừa phẫu thuật thành công, cứu được một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim và tràn dịch màng phổi.

Sáng 12/5, bác sỹ Trần Văn Ân, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết các bác sỹ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu được một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim và tràn dịch màng phổi.

Bệnh nhân là anh Hồ Nguyễn Khánh Dương, 26 tuổi, trú tại ấp 4, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm (Bến Tre).

Bệnh nhân Dương nhập viện vào 20 giờ 10 phút ngày 11/5 trong tình trạng nguy kịch do vết thương trên ngực trái. Các bác sỹ chẩn đoán ban đầu anh Dương bị tràn máu màng tim, da xanh, mạch, huyết áp không đo được, tim đập yếu.

Mẹ anh Dương là bà Võ Thị Thuận, 50 tuổi cho biết, khi anh Dương đang cầm dao Thái Lan gọt xoài thì trượt chân ngã và bị dao đâm vào ngực trái.

Sau ca mổ kéo dài hơn 2 giờ, các bác sỹ đã tiến hành khâu cơ tim cầm máu, dẫn lưu màng phổi, khâu lại vết thương. Phổi bệnh nhân chứa hơn 1.500 ml máu loãng, 400 gram máu cục. Vết thương trên cơ tim khoảng 1cm, gây căng màng tim và mất rất nhiều máu.

Hiện sức khỏe bệnh nhân Dương đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục