Cứu sống bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã cứu sống bệnh nhân An Thị Luyến, 36 tuổi, bị phình động mạch chủ bụng và suy đa phủ tạng.
Ngày 24/2, thầy thuốc nhân dân, tiến sỹ Bùi Đức Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, cho biết bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân An Thị Luyến, 36 tuổi, bị phình động mạch chủ bụng, suy đa phủ tạng.

Bệnh nhân An Thị Luyến (trú tại thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện) nhập viện ngày 10/1 trong tình trạng lâm sàng bụng đau và nôn khan.

Qua các dấu hiệu không rõ ràng như huyết áp tụt nhanh và mất máu, bước đầu các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân có thể chửa ngoài tử cung, hoặc xoắn ruột hoại tử. Tiến hành mổ cấp cứu, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng, nguy cơ dẫn đến tắc, vỡ mạch do huyết khối, khả năng tử vong cao.

Ngay sau đó, đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phối hợp với đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Việt Đức tiến hành hội chẩn nhanh, thực hiện ca mổ thay thế đoạn động mạch chủ bụng và đoạn mạch chủ chậu gốc hai bên.

Sau mổ, do sức khỏe yếu, bệnh nhân Luyến sốc nặng, đồng tử giãn có dấu hiệu suy đa phủ tạng. Bệnh nhân đã được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực để siêu lọc máu.

Sau ba ngày cấp cứu tích cực, bệnh nhân mới tự thở được, tình trạng sốc tạm ổn định song chức năng thận chưa hồi phục. Sau đó, bệnh nhân Luyến tiếp tục được chạy thận nhân tạo lọc máu trong hơn một tháng.

Đến nay, sau gần hai tháng điều trị cùng với sự hỗ trợ của nhóm bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã thành công ca mổ thay thế động mạch chủ bụng. Hiện nay, sức khỏe của chị Luyến đã hồi phục, việc tiểu tiện bình thường và có thể xuất viện./.

Trần Tiến Duẩn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục