Cứu sống bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ

Bệnh viện tỉnh Kiên Giang đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị phình động mạch chủ ngực đoạn quai vỡ vào trung thất sau.
Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Đởm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, tối 23/9, Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công thay quai mạch chủ và đoạn đầu động mạch chủ ngực xuống cho một bệnh nhân bị phình động mạch chủ ngực đoạn quai vỡ vào trung thất sau.

Ca mổ có sự hỗ trợ của đoàn phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp bệnh nặng rất hiếm gặp.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Liên, 58 tuổi ở xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang; nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội và mệt do bị phình vỡ động mạch chủ ngực đoạn quai, ngay thời điểm đoàn phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy đang chuyển giao kỹ thuật mổ tim hở cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang theo đề án của Bộ Y tế.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của 2 bệnh viện quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Chi phí ca mổ trên 100 triệu đồng, trong đó gia đình ông Liên đóng góp 15 triệu đồng, toàn bộ chi phí còn lại do đoàn phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vận động một số doanh nghiệp cùng nhà hảo tâm giúp đỡ.

Đến 19 giờ cùng ngày, ông Liên đã được chuyển sang phòng hồi sức, qua giai đoạn nguy kịch và đến chiều 24/9, bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe. Hiện bệnh nhân đang được các y, bác sỹ bệnh viện theo dõi, chăm sóc đặc biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục