Cứu sống bệnh nhân ngưng tim do bị nhồi máu cấp

Chiều 9/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp.

Chiều 9/9, bác sỹ Đặng Quang Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ươngCần Thơ cho biết, đơn vị Tim mạch can thiệp của bệnh viện vừa cứu sống một bệnhnhân ngưng tim, ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân là ông Võ Văn Sáu, 60 tuổi, ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.Trước đó, khoảng 2 giờ chiều 8/9, bệnh nhân Sáu đột ngột đau ngực dữ dội kéo dàitrên 30 phút, vã mồ hôi.

Sau đó người nhà bệnh nhân tức tốc đưa ông Sáu vào Bệnhviện Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cấp cứu trong tình trạng mạch và huyết áp bằngkhông. Bệnh viện Bình Minh chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân được chuyển khẩn đến Bệnh viện Đa Khoa Trung ương CầnThơ cấp cứu trong tình trạng vật vã, toàn thân tím tái, vã mồ hôi toàn thân,mạch và huyết áp bằng không, nhịp tim rời rạc. Chẩn đoán ban đầu các bác sỹ pháthiện bệnh nhân Sau bị choáng tim do nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, thành trướcrộng (siêu âm tim EF=28%).

Tiên lượng bệnh tình của bệnh nhân rất nặng, khả năngtử vong rất cao vì bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở nếu không can thiệp mạchvành cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức truyền dịch, dùng các thuốc vậnmạch Levonor, Dopamin cấp cứu cho bệnh nhân.

Tiếp đó các bác sỹ đã tiến hành canthiệp mạch vành cấp cứu đặt 2 stent vào 2 nhánh lớn của động mạch vành cho bệnhnhân Sáu dưới sự hỗ trợ của K hoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy, Thànhphố Hồ Chí Minh.

Sau khi can thiệp đặt stent mạch vành, tình trạng bệnh nhân Sáuđã ổn định, mạch, huyết áp trở lại bình thường. Hiện sau can thiệp mạch vành cấpcứu, b ệnh nhân đã tỉnh táo hết đau ngực, ăn uống trở lại bình thường.

Theo đơn vị Tim mạch can thiệp – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ,bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở là bệnh lýcực kỳ nguy hiểm, gần như đưa đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời.Việc cứu sống bệnh nhân trong những tình huống này phải có đầy đủ các thiết bị,sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng của êkíp bác sĩ tiến hành cấp cứu./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục