Cứu sống một bệnh nhân bị cựa gà đâm thủng tim

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân nam, 39 tuổi, bị cựa gà chọi đâm thủng tim.
Chiều 4/11, tiến sỹ-bác sỹ Phạm Văn Đởm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công và cứu sống một bệnh nhân bị thủng tim vì cựa gà.

Bệnh nhân là Phan Thành Thọ (39 tuổi), làm nghề thợ hồ, ở khu phố 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Theo người nhà bệnh nhân, chiều 2/11, trong lúc chăm sóc đàn gà, anh Thọ bị một con gà nòi (gà chọi), mang sẵn cựa sắt dài khoảng 5-6cm, tung chân đá vào lồng ngực và đâm thủng tim.

Bệnh nhân được đưa ngay đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp bị tụt, thở gấp, mạch đập nhanh, toàn thân vã mồ hôi, da nhợt nhạt, nguy cơ tử vong cao.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, các bác sỹ khoa Ngoại lồng ngực tiến hành hội chẩn và quyết định mổ khẩn cấp để cứu bệnh nhân.

Sau ba giờ phẫu thuật, kíp mổ do bác sỹ trưởng khoa Huỳnh Hải Đăng thực hiện đã cứu sống được bệnh nhân Thọ. Đến sáng 4/11, bệnh nhân Thọ đã hồi tỉnh và tiếp chuyện được với người thân.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết thêm, đây là một trong năm trường hợp bệnh nhân có vết thương rất nghiêm trọng ngay ở tim đã được bệnh viện cứu sống trong năm 2010./.

Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục