Cứu sống một bệnh nhân bị hai vết đâm thủng tim

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim cùng nhiều vết thương khác.
Ngày 6/7, Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Phó Khoa ngoại Lồng ngực-Mạch máu, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim cùng nhiều vết thương khác.

Bệnh nhân tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 22 tuổi, trú ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, được chuyển từ bệnh viện Triều An đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nguy kịch với sáu vết thương, bao gồm hai vết thương ở ngực gây thủng tim ở phần thất phải dài 1,5cm, ba vết thương bụng làm thủng dạ dày, thủng lách, thủng ruột non và một vết thương vùng cổ làm rách ngoài phần mềm.

Do máu chảy nhiều dẫn đến ép tim nên các bác sĩ phải mổ cấp cứu ngay, khi mở xương ức để phẫu thuật tim thì vết thương phun máu dữ dội phải dùng tay bịt lổ thủng ở tim sau đó khâu lại.

Các bác sĩ cũng đã phẫu thuật để vá lại dạ dày, lách và ruột non cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài trong ba giờ. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục