Cứu sống một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thấu tim

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (thành phố Cần Thơ) vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim.

Khoa Ngoại B, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (thành phố Cần Thơ) vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống được một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Thanh Việt, 26 tuổi, trú tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Việt nhập viện vào chiều 5/11 trong tình trạng toàn thân tái nhợt, mạch yếu, huyết áp thấp. Phía ngực trái của bệnh nhân có vết thương, máu trào ra liên tục.

Tiến hành cấp cứu, qua siêu âm các bác sỹ khoa Ngoại B của bệnh viện phát hiện bệnh nhân bị vết thương rộng 5cm thủng thất tim phải.

Do vết thương đâm xuyên thủng thất tim phải khiến bệnh nhân bị tràn máu màng tim, tràn máu màng phổi... nếu không cấp cứu kịp thời nguy cơ tử vong là rất cao.

Bệnh nhân đã được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật khâu vết thương tim. Trong quá trình phẫu thuật, êkíp phẫu thuật đã lấy máu trào từ vết thương của bệnh nhân rồi lọc và truyền lại cho bệnh nhân.

Bác sỹ Ngô Đức Hải, Trưởng đơn vị tim mạch, Trưởng khoa Ngoại B Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo người nhà bệnh nhân Việt, trước đó do mâu thuẫu trong cuộc sống nên anh Việt bị người em trai dùng kéo đâm vào phía ngực trái. Sau đó, anh Việt được người nhà đưa đi cấp cứu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục