Cứu sống một bệnh nhân bị vỡ bụng, mất tay do pháo nổ

Ngày 19/2 (mùng 4 Tết) bệnh nhân L.T.C nhập viện trong tình trạng phần bụng bị vỡ, tổn thương dạ dày, đại tràng, ruột non, bàn tay và cổ tay trái bị mất chỉ còn 1cm xương cổ tay, mất nhiều máu.
Cứu sống một bệnh nhân bị vỡ bụng, mất tay do pháo nổ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đến ngày 24/2 sức khỏe của bệnh nhân L.T.C (sinh năm 1997, tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn đã dần ổn định.

Trước đó, ngày 19/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán) bệnh nhân L.T.C nhập viện trong tình trạng phần bụng bị vỡ, tổn thương dạ dày, đại tràng, ruột non, bàn tay và cổ tay trái bị mất chỉ còn 1cm xương cổ tay, mất nhiều máu. Ngay sau khi tiếp nhận, do vết thương của bệnh nhân quá nặng nên bệnh viện phải huy động các bác sỹ từ 4 chuyên khoa: ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, ngoại lồng ngực và mắt cùng tham gia ca mổ. Do tình trạng nguy cấp nên các bác sỹ đã quyết định mổ cấp cứu khẩn cấp mà không chờ kết quả xét nghiệm.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiến hành phẫu thuật cắt một phần ruột non, cắt bỏ bàn tay trái, khâu lại đại tràng phải, dạ dày, vết thương trên mặt, tạo hậu môn giả và truyền gần 3 lít máu cho bệnh nhân. Riêng bàn tay và cổ tay của bệnh nhân L.T.C. bị mất, chỉ còn 1cm xương cổ tay, các bác sỹ phải cắt bỏ để chống nhiễm trùng và mất máu. Sau 7 giờ tiến hành phẫu thuật, ca mổ đã thành công.

Trực tiếp tham gia ca mổ, bác sỹ Đỗ Đức Đình, khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh nhân bị tổn thương rất nặng ở phần bụng nên gây tổn thương lớn đến các cơ quan liên quan như dạ dày, đại tràng, ruột non. Do đại tràng bị tổn thương nên các bác sỹ phải đưa một phần ruột non ra ngoài tạo thành hậu môn giả cho bệnh nhân. Trường hợp này nếu cấp cứu chậm trễ nguy cơ tử vong rất cao do mất quá nhiều máu.

Theo bác sỹ Đỗ Đức Đình, trong quá trình mổ, các bác sỹ gắp được nhiều mảnh kim loại nhỏ ở ngực, đùi, bụng... Nguyên nhân là do pháo để trong lon nước phát nổ và văng trúng người.

Hiện bệnh nhân L.T.C đã ổn định, tỉnh táo và đang trong quá trình điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục