Cứu sống một nam bệnh nhân bỗng dưng bị hoại tử "cậu nhỏ"

Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp mang tên hoại thư sinh hơi Fournier (hay còn gọi là hoại tử sét đánh vùng dương vật).

Ngày 25/4, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một trường hợp mắc bệnh hiếm gặp mang tên hoại thư sinh hơi Fournier (hay còn gọi là hoại tử sét đánh vùng dương vật).

Bệnh nhân Nguyễn Minh H, sinh năm 1954, ngụ tỉnh Tiền Giang, nhập viện trong tình trạng vùng bìu sưng to gấp 5 lần bình thường, có mảng da hoại tử đen, viêm tấy đỏ lan xuống mông, kèm sốt, đau nhức kéo dài.

Sau khi siêu âm, các bác sỹ nhận thấy phần mềm vùng tầng sinh môn của bệnh nhân vị phù nề, dịch len lỏi kèm hơi lan tỏa trong mô mềm vùng gốc bìu.

Hình ảnh MRI cũng cho thấy có các ổ ápxe nhiều ngóc ngách lan rộng trong vùng tầng sinh môn, quanh hậu môn, vùng mông, vùng gốc bìu, trong hố ngồi trực tràng.

Dựa trên hình ảnh, các bác sỹ nhận định đây là trường hợp điển hình của bệnh lý hoại thư sinh hơi Fournier.

Đây là bệnh hiếm gặp, diễn tiến chậm, nhưng biểu hiện rất nhanh, đột ngột, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

“Do bệnh thường không có dấu hiệu báo, phần lớn các trường hợp chỉ thấy trầy xước da hoặc chấn thương nhẹ vùng bìu nên người bệnh dễ chủ quan, tự điều trị bằng kháng sinh thông thường, do đó khi bị nhiễm trùng thì hoại tử mô lan rộng, người bệnh dễ rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết; nếu không được phát hiện, xử trí và điều trị đúng cách sẽ dễ dẫn đến tử vong,” bác sỹ Vũ Hữu Thịnh, khoa Tạo hình-Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

[Giá dịch vụ khám bệnh tăng giá rất mạnh, cao gấp 2-4 lần]

Ngay lập tức, người bệnh được mổ cấp cứu khẩn với sự phối hợp của các chuyên khoa Tiết niệu, Ngoại Tổng quát và Tạo hình-Thẩm mỹ, các bác sỹ đã cắt lọc phần da bị hoại tử, đặt hậu môn nhân tạo, mở bàng quang ra da.

Riêng với phần da bị hoại tử ở vùng bìu, các bác sỹ đã sử dụng vạt da cân tại vùng bẹn thay thế để che phủ hoàn toàn hai tinh hoàn, đảm bảo không làm tổn thương chức năng sinh lý của tinh hoàn.

Hiện bệnh nhân đã hồi phục, vết mổ đã lành, có thể tự đi lại.

Bác sỹ Vũ Hữu Thịnh cảnh báo, những người mắc bệnh suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, xơ gan, uống rượu lâu dài, HIV, hóa trị, sử dụng corticosteroid mãn tính, bệnh bạch cầu, suy nhược, già yếu hay trẻ em suy dinh dưỡng là những đối tượng dễ mắc phải căn bệnh này.

Hoại tử Fournier là một bệnh hiếm gặp được phát hiện vào năm 1883 bởi bác sỹ người Pháp tên là Jean Alfred Fournier.

Sống lành mạnh, tập thể dục rèn luyện sức khỏe, vệ sinh thân thể, dinh dưỡng hợp lý là khuyến cáo mà các bác sỹ đưa ra nhằm hạn chế mắc căn bệnh hiếm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục