Cứu sống một sản phụ chết lâm sàng tại Cần Thơ

Một sản phụ 33 tuổi, hôn mê sâu, có dấu hiệu chết lâm sàng đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cứu sống.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa cứu sống sản phụ Thạch Thị Bích Hạnh, 33 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ, trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt xuống không và có dấu hiệu chết lâm sàng.

Theo Bác sĩ Đặng Văn Hải, phụ trách Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, việc cứu sống bệnh nhân Thạch Thị Bích Hạnh đã bị chết lâm sàng là một điều kỳ diệu và rất hiếm gặp trong ngành y từ trước đến nay. Hiện tại sức khỏe của chị Hạnh đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện.

Tối 17/10, chị Thạch Thị Bích Hạnh, đang mang thai 39 tuần tuổi bị tiền sản giật, nhập viện trong tình trạng huyết áp tăng cao, co giật dữ dội, đau bụng nhiều. Chẩn đoán ban đầu phát hiện bệnh nhân bị hôn mê gan, nhiễm trùng dịch báng do viêm gan siêu vi B mãn tính.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cứu sống cháu bé và phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có gần 12 lít nước. Sau đó, sản phụ bất ngờ tím tái, mạch và huyết áp của bệnh nhân bằng không, có dấu hiệu chết lâm sàng.

Các bác sĩ phải vặn mạch và cho bệnh nhân thở bằng máy, tiếp tục theo dõi và điều trị. Gia đình bệnh nhân nghĩ chị không còn cơ hội sống nên đã làm hồ sơ xin đưa chị về lo hậu sự nhưng bệnh viện không đồng ý.

Sau 3 ngày sống thực vật, bệnh nhân bất ngờ có dấu hiệu của sự sống, tay chân co được và có thể nhận biết sự việc xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục