Cứu sống người bị thanh sắt xuyên từ cổ lên miệng

Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, vừa cứu sống một thanh niên 22 tuổi bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên từ cổ họng lên miệng.
Ngày 2/11, bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một trường hợp bị tai nạn rất hy hữu.

Bệnh nhân tên Nguyễn Bá Tr, 22 tuổi, ngụ ở tỉnh Đồng Tháp, bị một thanh sắt hàng rào đâm xuyên từ cổ lên miệng.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng không nói được.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định chủ động gây tê ở vị trí thấp hơn bình thường để mổ một đường nhỏ tìm khí quản.

Sau khi tìm được khí quản phối hợp với gây mê, tiêm thuốc giảm đau, phẫu thuật lấy thanh sắt ra. Ca phẫu thuật kéo dài trong 2 giờ.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định đang được theo dõi kết hợp với điều trị bằng kháng sinh để ngừa nhiễm trùng máu tại khoa tai mũi họng của bệnh viện./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục