Cứu sống người viêm não do vi khuẩn liên cầu lợn

Sau ba ngày theo dõi kể từ khi xuất viện, bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn liên cầu lợn tại tỉnh Yên Bái đã bình phục hoàn toàn.
Đến ngày 8/7, sau ba ngày theo dõi kể từ khi xuất viện, bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn liên cầu lợn tại tỉnh Yên Bái đã bình phục hoàn toàn.

Ông Trần Viết Thắng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Yên Bái cho biết, bệnh nhân tên là Lò Văn Chương, 40 tuổi, người dân tộc Thái, thôn bản Ngoa, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn.

Ngày 20/6, bệnh nhân Chương được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ trong tình trạng sốt cao có gai rét, đau đầu, đau mỏi các cơ, người mệt mỏi, buồn nôn, rối loạn tinh thần, có xuất huyết tại vùng mặt. Thực thể bệnh nhân có các dấu hiệu của hội chứng não, màng não...

Theo gia đình bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện ba ngày, bệnh nhân đã xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, có gai rét, đỏ bừng toàn thân...

Ngay khi bệnh nhân Chương được nhập viện, bệnh viện đã phối hợp cùng Trung tâm y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu (huyết tương, chủng VK) gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Ngày 30/6, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã gửi kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Chương.

Theo nhận định của cơ quan y tế, nguyên nhân khiến anh Chương bị viêm màng não là do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi bệnh nhân trực tiếp mổ, chế biến và ăn thịt lợn chết (lợn con nặng 5kg) trước ngày nhập viện 5 ngày.

Theo người nhà của bệnh nhân, con lợn trên có các dấu hiệu của tiêu chảy, xuất huyết dưới da, khi mổ thấy thịt lợn có màu đỏ thẫm.

Được biết, ngoài anh Chương, còn có 10 người cùng ăn thịt con lợn trên. Do đó, Trung tâm y tế huyện Văn Chấn đã chủ động giám sát tích cực tại các địa phương, theo dõi các đối tượng cùng ăn thịt lợn để phát hiện kịp thời bệnh nhân mới.

Trung tâm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp lợn chết bất thường tại địa phương, kịp thời đưa ra các biện pháp phòng chống dịch trên đàn lợn./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục