Cứu sống toàn bộ thành viên tàu Hải quân Nga gặp nạn ở Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga chiều 27/4 thông báo toàn bộ 78 người trên tàu nghiên cứu của Hạm đội Biển Đen, bị chìm ở Biển Đen sau khi va chạm với một tàu chở hàng, đã được cứu sống.
Cứu sống toàn bộ thành viên tàu Hải quân Nga gặp nạn ở Biển Đen ảnh 1Tàu trinh sát "Liman" của Nga rời khỏi căn cứ của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol để tới vùng biển Adriatic ngày 2/4/1999. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nga chiều 27/4 thông báo toàn bộ 78 người trên tàu nghiên cứu của Hạm đội Biển Đen, bị chìm ở Biển Đen sau khi va chạm với một tàu chở hàng, đã được cứu sống.

Theo Quân đội Nga, tàu Liman của Hải quân Nga đã va chạm với tàu Youzarif H mang cờ Togo tại vị trí gần Eo biển Bosphorus, một trong những tuyến đường vận tải lớn nhất thế giới đi qua Istanbul tới biển Marmara.

Có 63 người trên tàu Nga đã được tàu của lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cứu và 15 được chính tàu Youzarif H cứu, sau đó tất cả đã được chuyển sang tàu Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm được cho là do sương mù dày đặc trong thời điểm đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục