Cựu sỹ quan quân đội đã ra lệnh sát hại trợ lý của bà Suu Kyi

Phủ Tổng thống Myanmar đã tố cáo một cựu sỹ quan quân đội đã ra lệnh sát hại luật sư Ko Ni, trợ lý về pháp lý của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi ngay tại Sân bay quốc tế Yangon hồi tháng trước.
Cựu sỹ quan quân đội đã ra lệnh sát hại trợ lý của bà Suu Kyi ảnh 1Ko Ni, trợ lý về pháp lý của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị bắn chết ở sân bay. (Nguồn: Reuters)

Phủ Tổng thống Myanmar ngày 15/2 đã tố cáo một cựu sỹ quan quân đội đã ra lệnh sát hại luật sư Ko Ni, trợ lý về pháp lý của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi ngay tại Sân bay quốc tế Yangon hồi tháng trước.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Myanmar, cựu trung tá Aung Win Khine, 45 tuổi, đã ra lệnh sát hại ông Ko Ni, một luật sư tên tuổi chuyên về luật hiến pháp, một tín đồ Hồi giáo và là thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền.

Ko Ni đã bị bắn vào đầu ở cự ly gần vào hôm 29/1. Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, khi​ ông này về nước sau một chuyến công tác đến Malaysia.

[Luật sư của đảng cầm quyền Myanmar bị bắn chết tại sân bay]

Tuy nhiên, thông báo trên không nói rõ động cơ của vụ sát hại này. Thủ phạm nổ súng là Kry Lin, 53 tuổi, đã bị bắt giữ tại sân bay khi đang đào tẩu. Nghi phạm thứ hai là Aung Win Zaw, em trai của Aung Win Khine, cũng bị bắt ngày hôm sau khi đang tìm cách đào tẩu ở bang Kayin, miền Nam Myanmar. Hiện cảnh sát đang lùng bắt Aung Win Khine.

Vụ sát hại ông Ko Ni đã làm rung động chính trường Myanmar bởi ông này là một thành viên của nhóm pháp lý đang giúp NLD tìm cách sửa đổi bản hiến pháp vốn dành cho quân đội đặc quyền có 25% ghế không cần bầu trong quốc hội.

Theo một số nguồn tin, chính ông Ko Ni là người đã tham vấn để bà Suu Kyi nhận chức Cố vấn Nhà nước, do không thể trở thành tổng thống vì có người thân mang quốc tịch nước ngoài theo quy định của bản hiến pháp do quân đội soạn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục