Cựu thống đốc Mexico bị bắt vì biển thủ tiền cứu tế

Một cựu thống đốc bang Mexico vừa bị bắt vì bị tình nghi biển thủ hơn 90 triệu USD trong quỹ cứu tế dùng để tái thiết các khu vực bị bão tàn phá.
AP đưa tin cảnh sát Mexico đã bắt giữ một cựu thống đốc bang vì tình nghi ông này biển thủ hơn 90 triệu USD (khoảng 1 tỷ peso) trong quỹ cứu tế liên bang dùng để tái thiết các khu vực bị bão tàn phá.

Các công tố viên ở bang Chiapas miền Nam Mexico nói rằng cựu Thống đốc Pablo Salazar bị bắt ngày 7/6 tại khu nghỉ dưỡng Yucatan thuộc thành phố Cancun. Khi đó ông này đang chuẩn bị đáp máy bay đến thủ phủ bang Chiapas.

Ông Salazar, 56 tuổi, điều hành bang Chiapas từ năm 2000 đến 2006 với tư cách là một chính trị gia trong liên minh, và các quan chức cho rằng ông ta sử dụng tiền cứu trợ bão lũ để làm giàu cho bản thân.

Cơn bão Stan ập vào các thị trấn ven biển Mexico hồi tháng 10/2005, khiến 71 người ở Chiapas thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi nhà thuộc 40 ngôi làng./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục