Cựu Thủ tướng Bangladesh Zia được phép bảo lãnh tại ngoại 6 tháng

Cựu Thủ tướng Bangladesh Khaleda Zia, 72 tuổi, đã được Tòa án Tối cao Bangladesh cho phép đóng tiền bảo lãnh tại ngoại 6 tháng
Cựu Thủ tướng Bangladesh Zia được phép bảo lãnh tại ngoại 6 tháng ảnh 1Cựu Thủ tướng Bangladesh Khaleda Zia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin Tòa án Tối cao Bangladesh ngày 6/8 đã cho phép cựu Thủ tướng và cũng là Chủ tịch Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) Khaleda Zia được đóng tiền tại ngoại 6 tháng, liên quan tới vụ xét xử về việc ném bom xăng vào một chiếc xe buýt năm 2015 làm 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Thẩm phán Asaduzzaman và Thẩm phán Mozibur Rahman đã cho phép bà Zia, năm nay 72 tuổi, được đóng tiền tại ngoại.

[Cựu Thủ tướng Bangladesh bị kết án 5 năm tù vì tham nhũng]

Trước đó, tòa án đã chấp thuận đề xuất của cảnh sát về việc bắt giữ bà Khaleda Zia trong vụ án trên, nhưng không đưa ra bất kỳ quyết định nào về yêu cầu đóng tiền tại ngoại của bà.

Sau đó, luật sư của bà đã chuyển đơn xin đóng tiền tại ngoại lên Tòa án Tối cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục