Cựu Thủ tướng Berlusconi bị điều tra về tội danh mới

Italy đã mở một cuộc điều tra cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi về tội danh “cung cấp tài chính bất hợp pháp cho các đảng phái."
Cựu Thủ tướng Berlusconi bị điều tra về tội danh mới ảnh 1Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Viện công tố thành phố Napoli, miền nam Italy, đã mở một cuộc điều tra cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi về tội danh “cung cấp tài chính bất hợp pháp cho các đảng phái."

Cuộc điều tra này diễn ra riêng rẽ trên cơ sở các bằng chứng mới nảy sinh trong quá trình điều tra những cáo buộc ông Berlusconi đã mua chuộc một thượng nghị sỹ của phe trung tả để ông này chuyển sang ủng hộ mình, từ đó góp phần làm đổ chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi vào năm 2008. Cuộc điều tra đó hiện đã kết thúc và từ giữa tháng Hai, phiên tòa xét xử ông Berlusconi với tội danh mua chuộc này đã diễn ra ở Napoli.

Cuộc điều tra mới nhằm làm rõ hơn vai trò của ông Berlusconi trong vụ mua chuộc cũng như tội danh mà ông đã phạm phải để nếu có thể, sẽ mở một phiên tòa mới.

Theo Viện công tố Napoli, thông qua ông Lavitola (chủ bút tờ Avanti), Berlusconi đã hối lộ Thượng nghị sỹ De Gregorio của đảng Các giá trị Italy 3 triệu euro bằng chuyển khoản và tiền mặt.

Theo yêu cầu của Thượng nghị sỹ De Gregorio, một phần trong số đó được chuyển vào tài khoản của “Phong trào người Italy trên thế giới,” một phong trào chính trị được đảng Các giá trị Italy thành lập và cung cấp phần lớn kinh phí hoạt động.

Ông Berlusconi luôn tuyên bố mình vô tội trong các cáo buộc này và cho rằng, vụ án này là do các công tố viên cánh tả dựng lên để triệt hạ sự nghiệp chính trị của ông. Ông cũng đang kháng án bảy năm tù vì những cáo buộc đã quan hệ tình dục với gái mại dâm và lợi dụng quyền chức để che giấu vụ này.

Hôm 15/4, ông Berlusconi cũng đã nhận được phán quyết của Tòa án Milan về việc ông phải thực hiện lao động công ích trong một trại dưỡng lão trong một năm để thi hành bản án trốn thuế 370 triệu euro cho Tập đoàn truyền thông Mediaset của ông.

Mặc dù phải thi hành bản án này và bị giới hạn di chuyển trong vùng Lombardy và thủ đô Rome, ông Berlusconi vẫn có thể tham gia các hoạt động chính trị và thực hiện chiến dịch vận động bầu cử Quốc hội châu Âu vào tháng tới cho đảng của ông. Tuy nhiên, cá nhân ông không thể ra tranh cử ở Italy cũng như ngoài biên giới nước này.

Ngày 16/4, Tòa án nhân quyền châu Âu đã bác đơn của ông, với yêu cầu tòa gây áp lực để Italy áp dụng biện pháp khẩn cấp cho phép cá nhân ông ra tranh cử, do ông đang bị cấm xuất ngoại, cấm tranh cử và không được phép tham gia công quyền, hậu quả của bản án liên quan đến vụ trốn thuế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục