Cựu thủ tướng Berlusconi bị điều tra vì hối lộ nhân chứng

Viện công tố thành phố Milan đã mở cuộc điều tra sau khi có những bằng chứng cho thấy cựu Thủ tướng nước này Silvio Berlusconi cùng hai luật sư của ông đã mua chuộc các nhân chứng.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Viện công tố thành phố Milan đã mở cuộc điều tra sau khi có những bằng chứng cho thấy cựu Thủ tướng nước này Silvio Berlusconi cùng hai luật sư của ông đã mua chuộc các nhân chứng của phiên tòa xét xử ông vì tội quan hệ với gại mại dâm vị thành niên.

Trả lời phỏng vấn báo chí Italy, công tố viên Edmondo Liberati, người đứng đầu cuộc điều tra này, cho biết, Viện công tố buộc phải mở một cuộc điều tra mới sau khi nhận được các tài liệu liên quan đến việc ba người thân cận của Berlusconi bị kết tội đã cung cấp gái mại dâm cho Berlusconi trong các bữa tiệc của ông tại tư gia ở Milan.

Ba người này đều bị kết án cấm hoạt động chính trị và tù giam từ năm đến bảy năm. Trước tòa, những người này đã khai Berlusconi đã trả tiền đều đặn cho hàng loạt nhân chứng để họ làm chứng sai trước tòa nhằm làm giảm nhẹ tội cho cựu Thủ tướng Italy.

Đây là phiên điều tra mới có liên quan đến vụ án mà trong đó, người đã ba lần làm Thủ tướng Italy này đã bị Tòa án Milan kết án bảy năm tù vào năm ngoái vì đã quan hệ với một cô gái gốc Maroc có tên Karima ''Ruby'' El Mahroug và lợi dụng quyền lực của mình, với tư cách là đương kim Thủ tướng, để che giấu vụ việc.

Khi sự việc này xảy ra, El Mahroug chưa đầy 18 tuổi. Theo các công tố viên, El Mahroug đã nhận tiền hối lộ từ các trợ lí của Berlusconi để khai man trước tòa nhằm tạo bằng chứng có lợi cho Berlusconi.

Theo Viện công tố Milan, 18 phụ nữ khác đã nhận của Berlusconi 2.500 euro mỗi tháng trong một thời gian dài để phủ nhận rằng Berlusconi đã tổ chức những ''bữa tiệc tình dục'' ở tư gia của ông gần Milan.

Berlusconi cũng bị tố cáo đã chi một khoản tiền rất lớn, xấp xỉ một triệu euro, để mua sự đồng lõa của một nữ phóng viên truyền hình trong vụ này.

Họ đều nằm trong danh sách 45 người bị điều tra của cơ quan này. Trong danh sách bị điều tra về việc khai man trước tòa còn có cựu thứ trưởng ngoại giao Italy Bruno Archi và cựu cố vấn đặc biệt về đối ngoại của Berlusconi khi ông còn đương quyền, Valentino Valentini.

Hiện Berlusconi đang kháng án Tòa án Milan với mức bảy năm tù nói trên. Tuy nhiên, nếu Berlusconi bị buộc tội trong vụ hối lộ nhân chứng, mức án có thể nâng lên thành ít nhất 10 năm tù.

Cựu Thủ tướng Italy 77 tuổi này còn đang vướng vào một vụ án khác, trong đó ông bị buộc tội là đã mua chuộc một thượng nghị sĩ cánh tả để ông này giúp Berlusconi làm đổ chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi vào năm 2008.

Sau khi cuộc điều tra mới được công bố vào hôm 23-1, Berlusconi vẫn tuyên bố ông vô tội và khẳng định sẽ ''chiến đấu đến cùng./.''

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục