Cựu Thủ tướng Berlusconi loại khả năng lập đại liên minh sau bầu cử

Phát biểu tại cuộc họp báo trong văn phòng của đảng EPP ở Bỉ, ông Berlusconi nhấn mạnh rằng giả thuyết lập đại liên minh là không cần thiết do phe trung hữu sẽ giành chiến thắng.
Cựu Thủ tướng Berlusconi loại khả năng lập đại liên minh sau bầu cử ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin ANSA, cựu Thủ tướng đồng thời là lãnh đạo đảng trung hữu Tiến lên Italy (FI) Silvio Berlusconi ngày 23/1 đã bác bỏ giả thuyết cho rằng một đại liên minh sẽ được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử được tổ chức ở nước này vào ngày 4/3 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong văn phòng của đảng Nhân dân châu Âu (EPP) ở Brussels, ông Berlusconi nhấn mạnh rằng giả thuyết nói trên là không cần thiết do phe trung hữu sẽ giành chiến thắng.

Ông nói: "Tôi loại trừ khả năng có một đại liên minh. Cơ hội để điều này xảy ra là không hề có. Chúng tôi sẽ giành được đa số ghế tại Hạ viện và Thượng viện."

[Liên minh của ông Berlusconi chiếm ưu thế trước thềm tổng tuyển cử]

Các cuộc thăm dò dư luận hiện cho thấy, liên minh trung hữu dẫn đầu là đảng FI đang chiếm ưu thế với tỷ lệ ủng hộ ở mức khoảng 37%.

Trong khi đó, đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) là đảng đơn lẻ giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất, ở mức khoảng 28%, vượt trước đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền khoảng 5%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục